Kết quả tìm kiếm cho "Phi hành gia NASA"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 380
Theo truyền thông Mỹ ngày 10/9, mẫu đá trầm tích đỏ sẫm hình thành cách đây hàng tỷ năm dưới đáy hồ tại miệng hố Jezero, do robot Perseverance thu thập, chứa các khoáng chất có thể là dấu hiệu sự sống vi sinh cổ xưa trên Sao Hỏa. Tuy nhiên, giới khoa học lưu ý các khoáng chất này cũng có thể xuất hiện qua quá trình phi sinh học.
Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature cho thấy Sao Hỏa có cấu trúc bên trong tương tự Trái Đất, với lõi trong rắn bao quanh bởi lớp lõi ngoài dạng lỏng. Kết quả này giúp giải mã câu hỏi tồn tại lâu nay về sự tiến hóa của hành tinh đỏ và lý do vì sao nó từng có môi trường thuận lợi hơn hiện nay.
Mặc dù đã ra khỏi tầm quan sát của các kính thiên văn do con người chế tạo, tiểu hành tinh mang tên 2024 YR4 vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng khoa học.
Ngày 24/7, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo NASA và Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX đang lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh mới đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 31/7 tới.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 11/7 đã công bố những hình ảnh do tàu thăm dò Parker Solar Probe ghi lại từ bên trong tầng khí quyển của Mặt Trời.
Các quan chức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Lầu Năm Góc đã nhanh chóng hành động, thúc giục các đối thủ cạnh tranh với SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển các tên lửa và tàu vũ trụ thay thế sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa hủy hợp đồng của SpaceX.
Các nhà thiên văn học từ Viện Thiên văn học (IfA) thuộc Đại học Hawaii vừa khám phá ra loại vụ nổ vũ trụ giải phóng năng lượng mạnh nhất từng được phát hiện, đặt tên là "ngoại biến hạt nhân cực độ" (ENT - extreme nuclear transients).
Châu Phi đã thành lập cơ quan vũ trụ đầu tiên của lục địa này nhằm thúc đẩy hoạt động quan sát Trái Đất và chia sẻ thông tin dữ liệu về khí hậu và thời tiết.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một vệ tinh nhỏ (CubeSat) của Hàn Quốc sẽ ra mắt trên tàu Artemis II trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Trung Quốc lần đầu tiên công bố tham vọng hạt nhân trên Mặt Trăng trong khi NASA có lộ trình xây dựng nhà máy phân hạch vào đầu những năm 2030 nhằm cấp điện cho hoạt động định cư trên thiên thể này.
Ngày 20/4, tàu vũ trụ Soyuz MS-26 mang theo một phi hành gia người Mỹ và 2 phi hành gia người Nga đã hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan, kết thúc sứ mệnh kéo dài 220 ngày trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng và tự hào khi lần đầu tiên có một phụ nữ Việt Nam bay vào vũ trụ, khẳng định tài năng và trí tuệ của người Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới.